Mình xin chia sẻ với các bạn một cách cai đơn giản có thể là nhiều người đã biết nhưng không phải ai cũng biết! Chỉ cần giúp được một người từ bỏ được thứ này cũng đã là quá đủ với mình rồi.
*Bước 1 : chuẩn bị tâm lý và chuẩn bị
- Bạn hãy tự hỏi mình xem đã đến lúc phải từ bỏ ma túy chưa? nếu câu trả lời là chưa hoặc để 1 hay 2 hôm nữa thì bỏ, Thì mình mời bạn hãy nhìn lên góc trái màn hình
có mũi tên rồi bạn kick chuột vào đó back ra cho nó lành. Nếu đã ok thì chắc chắn nhé chứ đừng hết thuốc lại "chơi nốt lần này". Bây giờ đến phần chuẩn bị
- Việc đầu tiên là hãy nói chuyện với người thần về chuyện này. Mình nói thật bỏ cái này nó là cả một quá trình không hề đơn giản nếu bạn nào định đơn thương độc mã chiến với nó thì tỷ lệ thua là 90% nên theo mình bạn hãy nói chuyện với vợ hoặc mẹ giúp mình vượt qua lần này. Mình chắc chắn rằng không ai từ chối bạn cả. Nếu trong trường hợp hãn hữu có vấn đề với gia đình thì hãy nhờ một người bạn sẵn sàng giúp mình ( chỉ là cách cuối thôi nhé vì không ai chăm sóc tốt cho mình bằng mẹ hay vợ của mình ). Hãy dũng cảm nói thật tất cả cho người mình định nhờ cho dù người đấy chưa biết hay chỉ đang nghi ngờ vì không chỉ là mấy ngày cắt cơn còn về sau nữa bạn ah ! có người chia sẻ động viên bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ lên rất nhiều.
- Việc thứ hai là chọn địa điểm cai. Không nên cai ở môi trường mình đang sống hiện tại vì nó rất dễ thôi thúc và khiến bạn nhảy dù. Càng xa càng tốt về quê cũng hay hãy coi như lần này là bữa đi chơi bình thường. Nếu không muốn cho người nơi mình đến để cai biết chuyện thì bạn nói chuyện với mẹ hay vợ tìm cách nói hợp lý ví dụ như lam ăn thất bát về quê chốn nợ một thời gian thà mang cái tiếng không biết làm ăn còn hơn nghiện phải không nào. Tóm lại hãy chọn nơi nào mà lúc bạn mất lý trí thì có muốn nhảy dù cũng khó. Mình cũng biết với ae nhà mình thì chuyện đi kiếm hàng cho dù có ở đâu đi nữa thì không có gì là không thể vì vậy hãy kiếm nơi nào bạn cảm thấy khó nhất.
- Việc thứ ba là chia tay giang hồ hào kiệt rửa tay gác súng. Khi đã chắc chắn muốn bỏ thì bạn có thể làm bữa cuối chia tay ae cho dù gắn bó thân thiết ntn đi nữa thì cũng bẻ sim và vẫy tay chào từ đây. Tuyệt đối trong khi đi du lịch không dùng điện thoại. Trừ khi có việc cần thì mượn của người thân đi cùng và cấm tiệt liên lạc với bạn chơi ngày trước để khoe là " tao bỏ được 5 hôm hay 6 hôm rồi hay liên lạc để khuyên bỏ. Theo mình nên chia tay hoặc chơi lần cuối vào buổi sáng hôm lên đường vì để tránh đói thuốc suy nghĩ lệch lạc. Hãy để tâm lý thoải mái nhất để lên đường
- Việc cuối cùng là khâu chuẩn bị đồ nghề. Hãy bảo với người thân chi tiền và đi mua thuốc hỗ trợ dưới đây.
1-Efferalgan-500mg
Thành phần: Paracetamol: 500mg
Số lượng 1 hộp
2-Rotundin
Thành phần: Rotundin 30mg
Số lượng 2 hộp
3-Pharcoter
Thành phần:
Terpin hydrat……………………………………10 0mg
Codein base........................................(Mư i miligam)..…10mg
Tá dược: Tinh bột sắn, magnesi stearat, gelatin ..…....vđ 1 viên
Số lương 1 hộp 200 viên
Chú ý : theo mình cảm nhậnkhông nên mua thuốc này ở dạng vỉ vì mình thấy chất lượng codein không bằng loại đóng hộp. và nhớ đúng loại này nhé nhà thuốc có pảo lấy thuốc khác giống như loại này cũng không nên lấy nhé. trong trường hợp không có thì hãy pảo họ kiếm loại thuốc nào có thành phần codein 10mg .
- Tiếp đến chuẩn bị nhứng thứ gì có thể giúp bạn giết thời gian ban ngày và đặc biệt là buổi đêm ví dụ như nhờ người thân mượn con laptop để lên " 4rum niêm tin " ném vài viên gạch chơi hay vài chục đĩa phim các thể loại... tóm lại hãy kiếm thứ gì giúp bạn giết thời gian tốt nhất
-Vậy là áo giáp, súng, đạn đã ok thì lên đường thôi
*Bước 2 Chia tay cô ba
Khi vừa đến nơi vui chơi thoải mái cho đến lúc bạn cảm thấy mệt và bắt đầu suy nghĩ linh tinh thì lấy 3vien pharcoter uống luôn và kiếm việc gì làm để quên đi. Bình thừong thuốc sẽ có tác dụng tầm 2t tùy thể trạng hay độ chơi nặng nhẹ của từng người. Khi cảm thấy thuốc hết tác dụng lại uống tiếp. Cho đến tối thì bắt đầu từ 7h bạn uống 3v rotudin và 5vien codein đên 8h uống tiep như vậy đến khi lúc nào các bạn cảm thấy mệt muốn ngả lưng thì trước khi lên giường thì bạn táng 10v pharcoter 1 viên sủi eff500mg. Có thể ngày đầu sẽ có bạn mất ngủ hoặc chập chờn ngủ được tý lại tỉnh cái này thì phải chấp nhận miễn sao không bị dị cảm ròi bò hay táo bón, đau bụng là cũng ok lắm rồi phải không ?
- Bạn cứ uống như vậy cho hết 6 ngày đầu tiên rồi tiếp những ngày sau đó bạn sẽ từ từ cảm thấy thời gian tác dụng của thuốc pharcoter tăng lên ví dụ bình thường cứ cách 1 tiếng là bạn cảm thấy mệt cần uống thuốc sau khi hết 6 ngày thời gian bạn cảm thấy cần uống thuốc cỏ thể tăng lên 1t30 chẳng hạn.
- Đến thời gian mà mỗi ngày bạn chỉ cần uống 4 lượt sáng, trưa, chiều, tối là cảm thấy ok ( tầm 2 tuần ) thì đã đến lúc dừng uống thuốc phacorter rồi. Bạn uống giảm dần mỗi ngày giảm 1vien trên lượng thuốc uống hàng ngày. Thực chất thuốc này là một dạng ma túy mà đã là ma túy thì kiểu gì cũng gây nghiện vì vậy tránh uống trong thời gian dài gây tăng liều và lệ thuộc vào thuốc.
- Khi bạn vào giai đoạn uống giảm dần Pharcoter thì bạn có thể cho người thân về còn bạn thì nên ở lại cho đến khi không cần phải uống thuốc hỗ trợ nữa xong giai đoạn cắt cơn.
- Để cho chuyến đi hoàn hảo thì bạn nên bỏ thuốc lá trong thời gian này. Bỏ được thuốc lá sẽ khiến bạn không còn cảm thấy nhớ hay thèm khi nghĩ về nó nữa thay vào đó là "mời không chơi, thấy không thèm, cho không lấy, nhìn là thấy kinh. Vì cảm giác nhớ hay thèm là do cơ thể không sản xuất đủ moocphin nội sinh nên nó gây ra nhớ, thèm cô ba . Thuốc lá cũng là nguồn cung cấp moocphin nội sinh khi cơ thể thiếu.Nên khi cơ thể thiếu moophin thì nó sẽ gây cho bạn thèm, nhớ cô ba. vì vậy bạn bỏ được thuốc lá cơ thể sẽ phải tự sản xuất đủ moocphin. Mà đã đủ moocphin thì sẽ không còn cảm giác nhớ hay thèm nữa.
-Bạn nên cố gắng tránh tiếp xúc ra ngoài ít nhất 3thang để đảm rằng bạn đã là chính bạn
-Vậy là giai đoạn mệt mỏi khó khăn đã qua còn tiếp về sau các bạn có thể kiếm thuốc chống tái như NX...và thuốc chống tái hiệu quả nhất chính là bạn. Cuộc đời bạn do chính bạn quyết định.
-
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG