Vừa Đọc Được Comment của bạn này, nếu thật sự cần sa có thể thay thế được Heroin thì tốt quá!

Cần sa là một loại ma túy sau khi được BS nguyên cứu theo dõi nay đã trở thành một dược liệu y khoa trị được nhiều chứng bệnh đoại loại như thấp khớp nhức đầu kinh niên v.v..nó có thể trị được các bệnh nghiện ngập nó có thể "cắt cơn" khi đang sử dụng cocain hay mạnh hơn như heroin.Ở Mỹ nhiều tiểu bang nó đã được hợp pháp hóa một phần để những người có toa BS được phép sử dụng.Cần sa dùng để hút nó không gây nghiện là một loại ma túy gây ảo giác trên hệ thần kinh khiến những cơn đau thấp khớp ,nhức đầu,đau răng biến mất nó làm người ta ăn ngon miệng hơn ngủ dể dàng hơn và đặt biệt nó có làm các con nghiện cocain,heroin có thể cắt cơn.Tuy nhiên cảnh sát liên bang vẫn có thể truy tố các cơ sở buôn bán cần sa dù họ được chính quyền tiểu bang cấp phép,theo kinh nghiệm ở Mỹ người ta xếp nó vào một ma túy rẻ tiền nhưng rất công hiệu để khống chế các cơn đòi hàng trắng hay hàng đá,hợp pháp nó khiến các tay nghiện ngập có thể dùng nó để thay thế các loại hàng ma túy nặng nề hơn nguy hiểm hơn.Nước Mỹ là vậy họ luôn tìm một vấn đề khó giải quyết để đi đến một kết quả có thể giải quyết được không ngoài mưu cầu lợi ích cho toàn xã hội,phân tích các loại dược liệu để định hình một loại ma túy "hiền" do thiên nhiên tạo ra không do pha chế là bổn phận chung của xã hội và nền y khoa của Mỹ.