bạn muốn biết trước "người ấy" của mình trong tương lai ? come in
Căn cứ bảng chữ cái di kèm với các con số chỉ định tương ứng, bạn viết ra tên họ của chàng rồi từ đó bạn đối chiếu các chữ cài trong tên họ với các con số đi kèm và chuyển các chữ cài thành càc con số, sau đó cộng tất cả lại(cộng đến khi chi còn 1 con số)
1 A J S 6 F O X
2 B K T 7 G P Y
3 C L U 8 H Q Z
4 D M V 9 I R
5 E N W
Thí du chàng tên Lê Bảo Khánh
3+5+2+1+6+2+8+1+5+8=41, 4+1=5
Vay 5 la con so tinh cam cua Le Bao Khanh.
Sau đó bạn cũng viết tên họ đầy đủ của bạn rồi cũng tính như trên để biết con số tình cảm của bạn và để xem coi mình hợp với chàng nào hơn.

Số 1: Chàng thích chỉ huy:
- Điều chàng thích: tình yêu, sự chung thủy, quan tâm và bền bỉ. Khi quan hệ với bạn trong mọi tình huống chàng thích chủ động. Nếu bạn nhất cử nhất động đều ko theo ý chàng thì chuyện dễ hiểu là đường ai nấy đi
-Bí quyết tiếp cận trái tim: Coi bộ bên ngòai chàng ăn nói mạnh miệng tự tin nhưng trong thâm tâm chàng vẫn ngấm ngầm cố che giấu 1 cá tính rụt rè giống như ai. Vi vay bạn phải tự mình theo đuổi chàng mà thôi. Đừng sợ làm chàng hỏang. Chàng vốn phục sát đất những cô gái mạnh mẽ.
-Mức độ thích hợp: Hy vọng bạn tìm được tình yêu nếu bạn là cô gái số 2, một mối tình hạnh phúc nếu bạn là cô gái số 4 và rắc rối to nếu bạn là số 6. Nếu bạn rơi vào các số 1,3,5,7,9 thì bạn phải cố gắng theo đuổi mới may ra.
Số 2: Chàng có sức thu hút:
-Điều chàng thích: sự quyến rũ, liều lĩnh, gợi cảm và nhất là chàng ko thể nào sống mà ko có bạn gái được. Ẩn với vẻ bề ngòai cứng rắn thật ra chàng có 1 tâm hồn yếu mềm. Chàng yêu những cô gái có đầu óc thông minh và lãng mạn.
-Bí quyết tiếp cận trái tim: Hãy tỏ ra quả quyết khi bạn muốn rủ chàng đi chơi, dù chàng có thích hay ko?
-Mức độ thích hợp: Chàng ăn ý với cô gái số 1 và 2. ko hợp với số 7, còn các số khác phải cố gắng mới được.
Số 3: Chàng có máu nghệ sỹ:
-Điều chàng thích: Chàng là người nhiệt tình đáng yêu nhưng có hơi đa sầu. Trong chàng có khả năng sáng tạo trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, hoặc văn chương, chàng sống nhiều cho nghệ thuật hơn là cho bạn.
-Bí quyết tiếp cận: Do chàng rất giỏi che giấu tình cảm nên bạn khó mà biết được chàng có thích mình hay ko. Bù lại chàng tỏ ra rất thân thiện và đáng tin cậy khi bạn rủ chàng đi chơi.
-Mức độ thích hợp: nếu bạn là số 3, 6 thì rất hợp. Số 8 thì nên wên chàng đi, còn các số khác thì hãy thử vận may xem sao.
Số 4: Chàng trai của gia đình:
-Điều chàng thích: Mái nhà thân yêu và những đêm an phận trước chiếc ti vi. Đừng mong gì chàng nói câu “ anh yêu em” và hãy wên đi chuyện đi dạo tà tà phố xá với chàng
-Bí quyết tiếp cận trái tim: Tuy chàng rất sợ những cô gái tính nết bặm trợn, nhưng chàng lại thích những cô nàng có tính tự tin, vì vậy bạn cứ mạnh dạn tiến tới.
-Mức độ thích hợp: Chàng hợp nhất với các cô số 7, nhì với các cô số 2. các cô số 8 với chàng là “mat troi mat trang”
Số 5: Chàng thuộc lọai thích đùa:
-Điều chàng thích: Chàng hay vui nhộn, ồn ào và nghịch ngợm. Gặp ai chàng cũng có thể nửa đùa nửa thật. Vậy đừng wá hồi hợp nếu chàng tỏ tình với bạn theo kiểu “ba hư, bảy thực” đó!
-Bí quyết tiếp cận trái tim: Chàng thuộc lọai thùng rỗng kêu to, chứ chưa chắc đã có tình ý gì đâu. Muốn chinh phục được chàng, bạn cũng phải làm 1 cử chỉ gì đó thật đặc biệt mới đủ sức “bưng” chàng ra khỏi các nàng khác để sở hữu riêng chàng.
-Mức độ thích hợp: tuyệt nhất nếu bạn là số 5 như chàng, kế đến là số 2. số 6 thì nên tránh chàng cho xa.
Số 6: Chàng thích “uống nước đường”:
-Điều chàng thích: chàng là người có duyên, hào phóng và hòa đồng, nhưng chàng cũng mắc phải tính tự tôn nặng nề nên cần được người khác tâng bốc thuờng xuyên. Chàng muốn người chàng yêu phải rất ngưỡng mộ chàng, điều đò chứng tỏ 1 chút gì trưởng thành nơi chàng.
-Bí quyết tiếp cận trái tim: Muốn chàng ko thể wên được bạn, bạn hãy chịu khó nịnh chàng và cho chàng đi “tàu bay giấy” deu deu
-Mức độ thích hợp: chàng luôn luôn tìm được hạnh phúc bên các cô số 9 và 3, số 8 là kẻ lạc điệu với chàng.
Số 7: chàng sống nội tâm:
-Điều chàng thích: chàng thuộc mẫu nhạy cảm, quyến rũ và có phần liều lĩnh. Chàng có tính hơi cao ngạo, nhưng nếu bạn ưa thích những cuộc trò chuyện có chiều ý sâu và ý nghĩa thì chính chàng là người bạn đang tìm.
-Bí quyết tiếp cận chàng: Chàng tỏ ra lạnh nhạt với các cô gái ko có nội tâm và rất thích các cô gái suy nghĩ sâu sắc.
-Mức độ thích hợp: chàng ko thể sống thiếu bạn nếu bạn là số 1, đồng thời thật vô duyên với số 8.
Số 8: Chàng ưa mộng mơ:
-Điều chàng thích: Chàng nhiệt tình, lãng mạng và rất sâu sắc. Tuy rất thông minh nhưng tính ưa mộng mơ cũng dễ khiến chàng sinh ra lơ đãng. Có lắm khi chàng wên luôn “cái hẹn” với bạn.
-Bí quyết tiếp cận trái tim: Những băng nhạc, sách vở, phim ảnh lãng mạng đều tạo được ấn tượng nơi chàng.
-Mức độ thích hợp: Chàng sẽ tự động tìm đến nếu bạn là số 4 và số 8. nếu bạn là số 9, bạn là khắc tinh của chàng
Số 9: Chàng là mẫu người tình:
-Điều chàng thích: Chàng thông minh, tế nhị, khi tán tỉnh bạn chàng ko muốn bị khuớc từ. Vì vậy, chàng sẽ gửi đến bạn đủ thứ quà cáp như hoa, thơ tình và kể cả bánh kẹo kèm theo những cuộc điện thọai reo…ko dứt.
-Bí quyết tiếp cận trái tim: Hãy làm cho chàng xiêu lòng. Phần tiếp theo hãy mặc chàng theo đuổi
-Mức độ thích hợp: nếu bạn là số 8, bạn có thể làm cho trái đất…quay cùng với chàng trai này được đấy. Số 3 và 6 cũng khá phù hợp. Nhưng số 4 thì gửi tình yêu lầm địa chỉ. Các số con lại muốn gì còn tùy theo cố gắng!